Cuộc truy tìm kho báu quy mô nhất ở Nga

31/10/2005 22:51 GMT+7

Kho báu ở đây là hơn 55 ngàn tác phẩm nghệ thuật trị giá đến 1,2 tỉ USD bị đưa ra nước ngoài hoặc trôi nổi trên thị trường chợ đen trong nước Nga.

 

Các nhà điều tra của Bộ Nội vụ đã lần đầu tiên thống kê những tác phẩm bị đánh cắp trong suốt 15 năm kể từ khi Liên Xô sụp đổ, bao gồm 3.400 bức tranh, 37 ngàn bức tượng và 1.500 quyển sách hiếm cùng với rất nhiều đá quý, nhạc cụ, tiền cổ... Trong danh sách trên có kiệt tác Hồ bơi trong hậu cung của danh họa Jean-Leon Gerome trị giá 1,2 triệu USD; một bức tranh sơn dầu của danh họa Nga Kazmir Malevich trị giá 1,24 triệu USD... Bảng mô tả 700 tác phẩm, vật dụng quý giá nhất đã được gửi cho Cảnh sát quốc tế Interpol. (Sunday Times)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.