Siết chặt việc thành lập ngân hàng mới

17/12/2011 01:06 GMT+7

Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về cấp giấy phép, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), bổ sung một loạt điều kiện khắt khe về việc thành lập và sở hữu NH.

Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về cấp giấy phép, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), bổ sung một loạt điều kiện khắt khe về việc thành lập và sở hữu NH.

Cụ thể, cổ đông sáng lập NH không được đồng thời là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của một TCTD khác. Điều kiện này để hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống TCTD, xung đột lợi ích tiềm tàng và bảo đảm nguồn lực tài chính của một cổ đông, thành viên sáng lập tập trung vào một NH thương mại. Các cổ đông sáng lập phải có lãi trong 5 năm liên tiếp (trước đây là 3 năm); đối với tổ chức là NH thương mại phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỉ đồng, gấp đôi so với mức cũ. Ngoài ra, còn một số tiêu chí khác như không nợ bảo hiểm xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

 Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.