Phá hàng loạt băng trộm cắp chuyên nghiệp

08/11/2008 17:10 GMT+7

(TNO) Hôm qua 7.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM công bố hoàn tất chuyên án chống trộm cắp tại bệnh viện, bến bãi, xe buýt, khu vui chơi giải trí và nơi đông người.

Chuyên án được PC14 lập vào giữa năm 2007, khi tình hình trộm cắp có chiều hướng gia tăng trên địa bàn. Đến nay, cơ quan này đã triệt phá hơn 10 băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, bắt giữ, khởi tố 28 nghi can, truy nã 1 nghi can, lập hồ sơ giáo dục tại địa phương 14 nghi can... Ngoài ra, còn khoảng 200 nghi can đang nằm trong “tầm ngắm”...

Tính đến khi bị triệt phá, các băng nhóm trên đã gây ra hàng trăm vụ án trên địa bàn cả nước, trong đó nhiều nhất tại TP.HCM. Thủ đoạn của các băng nhóm này, ngoài tính chuyên nghiệp còn thể hiện sự táo tợn, thường chọn những nơi đông đúc, khu vực có lễ hội... để ra tay. Điển hình là băng nhóm do Lê Tấn Quốc (tức Quốc “lủi”, 45 tuổi, ngụ Thủ Đức) cầm đầu, gồm 5 đồng phạm.

Mang 7 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật, năm 2003 ra tù Quốc tập hợp đàn em tiếp tục "hành nghề". Giữa năm 2007, trong một buổi sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM (Thủ Đức) tập trung, Quốc cùng đàn em đến móc tiền, điện thoại di động thì bị bắt. Sau đó, ngay trong thời gian được tại ngoại, Quốc lại cùng đồng bọn tiếp tục đi móc túi trên xe buýt và bị bắt quả tang... Tính đến ngày bị bắt, cơ quan chức năng xác định Quốc cùng các đồng phạm thực hiện trót lọt ít nhất 50 vụ.

Tuổi đời thua xa Quốc "lủi", nhưng thành tích do nhóm Nguyễn Thị Hạnh (tức Mắn, 29 tuổi) và Nguyễn Thị Duy Duyên (13 tuổi) lại không thua kém.

Từ Khánh Hòa, hai nữ quái rong ruổi nhiều nơi hoạt động và chỉ chịu dừng bước khi bị bắt quả tang vào cuối tháng 4.2008 tại TP.HCM, sau khi gây ra khoảng 20 vụ án trong gần 2 năm.

Lúc bị bắt, khám trong người Hạnh, Duyên công an thu giữ... 7 điện thoại di động. Nhưng đó không phải là con số kỷ lục. Trong hội thi bắn pháo hoa quốc tế tại TP Đà Nẵng, hai quái nữ  này khai đã móc được gần 40 điện thoại di động của khách đi xem hội thi…

Ngoài ra, còn nhiều băng nhóm trộm cắp khét tiếng khác tung hoành từ Bắc chí Nam, lần lượt bị sa lưới trong chuyên án, như: Bùi Thị Nga (tức Nga “Bắc kỳ”, 40 tuổi, ngụ Q.1), Nguyễn Văn Hai (tức Hai “cò”, 46 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Trần Thị Xí (45 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Út Chị (37 tuổi, ngụ Q.2), Lê Toàn Thắng (40 tuổi, ngụ Q.2)… Trong đó, một trong những băng nhóm bị triệt phá mới đây nhất do Nguyễn Thanh Hải (tức Bảy “bò”, 45 tuổi, cầm đầu). Hải cùng đồng bọn bị bắt khi đang "ăn hàng" trong trận giao hữu giữa đội cựu ngôi sao Brazil và tuyển U.22 Việt Nam tại sân vận động Thống Nhất ngày 31.10.2008. Trước đó, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.