Bị cáo cũng là ...bị hại

21/11/2007 23:07 GMT+7

Sáng 21.11, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "cố ý gây thương tích" đối với 3 bị cáo (là ba anh em ruột) gồm Hồ Ngọc Vân (31 tuổi), Hồ Văn Nho (24 tuổi) và Hồ Văn Ngọc (28 tuổi) ở xã Phước Quang, H.Tuy Phước (Bình Định). Tối 16.9.2006, Trần Văn Phụng (31 tuổi) đến tiệm Internet của bà Trần Thị Liễu (ở xã Phước Quang) gây chuyện và đánh bà Liễu bị thương phải đi cấp cứu. Hôm sau, Phụng đi ngang nhà bà Liễu thì gặp Hồ Ngọc Vân (con trai bà Liễu), hai bên cự cãi. Sau đó Vân cùng em ruột là Hồ Văn Nho, Hồ Văn Ngọc cầm rựa đuổi đánh Phụng, buộc Phụng quỳ lạy, van xin mới tha.

Sau khi bị đánh, Phụng phải đi bệnh viện điều trị. Cơ quan pháp luật địa phương đã truy tố, xét xử sơ thẩm 2 vụ "cố ý gây thương tích" gồm 4 bị cáo. Vụ 1, bị cáo Phụng (cũng là bị hại trong vụ 2) dùng cây đánh bà Liễu gây thương tích 7%, bị phạt 2 năm tù giam. Vụ 2 gồm 3 bị cáo là anh em Vân đánh Phụng gây thương tích 21%, bị xử phạt: Nho 5 tháng tù, Vân 4 tháng tù cho hưởng án treo và Ngọc bị phạt cảnh cáo. Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt Nho 12 tháng tù giam, giữ nguyên mức hình phạt: 4 tháng tù đối với Vân (nhưng chuyển sang tù giam) và cảnh cáo đối với Ngọc. (Mai Mai)

Tử hình kẻ vận chuyển ma túy

Ngày 21.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt Mạnh Tony (40 tuổi, Việt kiều Úc) án tử hình về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy". Tháng 12.2006, Mạnh Tony về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán. Trong một lần đến một quán bar trên đường Cống Quỳnh (Q.1) chơi, Mạnh Tony quen biết một người tên Minh (không rõ lai lịch) và nhận vận chuyển thuê heroin từ TP.HCM qua Sydney cho Minh với giá 10 ngàn USD. Sau đó theo thỏa thuận, Mạnh Tony đến khu vực nhà thờ Đức Bà (Q.1) nhận một bịch nylon bên trong chứa quần áo và nhiều cục heroin bỏ vào ba lô rồi đi du lịch Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long đến ngày 1.3.2007 thì quay về Sài Gòn để chuẩn bị xuất cảnh. Tối 3.3.2007, trong khi làm thủ tục xuất cảnh, lực lượng An ninh sân bay và Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất kiểm tra phát hiện Mạnh Tony giấu trong người 948,65gr heroin. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.