Lãnh án tù vì trộm gỗ sưa

08/12/2011 20:04 GMT+7

(TNO) Ngày 8.12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 5 bị cáo trộm gỗ sưa với mức án nghiêm khắc từ 7 - 10 năm tù.

(TNO) Ngày 8.12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 5 bị cáo trộm gỗ sưa với mức án nghiêm khắc.

Cụ thể: Nguyễn Văn Quảng (SN 1980) 10 năm tù; Hồ Quốc Dũng (SN 1990) 8 năm 6 tháng tù; Phạm Việt Dũng (SN 1990) 7 năm tù; Nguyễn Đình Văn (SN 1987) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp tài sản”. Cả 4 bị cáo này đều quê ở Thanh Hóa.

Riêng Đoàn Văn Liến (ngụ huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) lãnh 12 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hà Nội, để có tiền ăn chơi, trưa ngày 9.8.2011, các bị cáo đã chuẩn bị cưa, dao, kiếm và thuê ô tô đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội trộm gỗ sưa.

Sau khi thống nhất hành động theo lệnh của Nguyễn Văn Quảng, đến 19 giờ cùng ngày, cả nhóm đến khu vực Linh Đàm (Q.Hoàng Mai) dùng dao, kiếm khống chế bảo vệ và cưa được 3 cây sưa (trị giá 30 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi cưa xong, thấy lõi cây sưa nhỏ, Quảng bảo vứt lại rồi sang thị trấn Đông Anh (H.Đông Anh) tiếp tục cưa trộm cây sưa.

Khi đến khu vực có cây sưa, các đối tượng tiếp tục dùng dao, kiếm uy hiếp bảo vệ và cưa được hai cây gỗ sưa, chuyển lên ô tô mang về nhà Lê Văn Duẩn (SN 1987) ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Trưa 10.8, các đối tượng mang bán gỗ sưa cho Trần Văn Bảy (SN 1970 ở huyện Nho Quan, Ninh Bình) với giá 46 triệu đồng. Sau đó, Bảy bán lại cho Đoàn Văn Liến (SN 1963, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) với giá 48 triệu đồng.

Lực lượng Công an Hà Nội đã vào cuộc và nhanh chóng khám phá vụ án.

Ngoài 5 bị cáo bị truy tố, một số đối tượng khác đang lẩn trốn.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.