Bắt khẩn cấp 3 tiếp viên của “động lắc” Pyramid

19/12/2011 17:29 GMT+7

(TNO) Chiều 19.12, Công an Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 tiếp viên của quán karaoke Pyramid.

(TNO) Chiều 19.12, Công an Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 tiếp viên của quán karaoke Pyramid (ở 207 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

>> Đột nhập “động lắc” tạm giữ 49 dân “bay”
>> Công an Hà Nội tiếp tục triệt phá một “động lắc”

Ba tiếp viên bị bắt là: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Đoàn Văn Dương (SN 1991, quê quán tỉnh Sơn La) và Trung Văn Thành (SN 1991, quê ở tỉnh Thanh Hóa).

Trong đó, Tuấn được chủ quán là Vũ Thị Vy (SN 1964, ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) tin tưởng, giao toàn quyền điều hành việc kinh doanh và quản lý nhân sự trong quán.

Trong quá trình quản lý, Tuấn đã cung cấp thuốc và dụng cụ để cho “dân chơi” thỏa sức bay “lắc” tại quán.

Trước đó, rạng sáng 16.12, Công an Q.Cầu Giấy đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội đột kích quán karaoke Pyramid, phát hiện 49 nam nữ đang quay cuồng theo tiếng nhạc và sử dụng chất ma túy.

Hầu hết các đối tượng này có độ tuổi từ 18 - 35. Kiểm tra thử nước tiểu của các đối tượng trên, cơ quan CSĐT xác định có 33 trường hợp dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.


“Động lắc” Pyramid

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.