Trung Quốc mở đường ống dẫn khí Trung Á

14/12/2009 23:44 GMT+7

Hôm qua, Trung Quốc đã mở đường ống dẫn khí đốt từ Trung Á tới nước này, một sự kiện đánh dấu nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tiếp cận nguồn năng lượng khu vực, theo AFP.

Các lãnh đạo Trung Quốc, Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan đã mở van tượng trưng tại một nhà máy ở mỏ khí đốt Samandepe thuộc sa mạc Karakum (Turkmenistan) để bắt đầu khai thác đường ống dài 1.800 km chạy xuyên qua Trung Á trước khi nối với một đường ống khác dài 5.000 km ở khu vực Tân Cương.

Sau khi đường ống này hoạt động hết công suất vào năm 2012 - 2013, Công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc sẽ nhập khẩu lên tới 40 tỉ m3 khí đốt một năm.

Bắc Kinh đang từng bước xây dựng ảnh hưởng ở Trung Á bằng cách đổ tiền vào đây. Cụ thể, trong năm nay, Trung Quốc đã cho Kazakhstan vay 10 tỉ USD, và cho Turkmenistan vay 4 tỉ USD.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.