Robot phá mìn

01/11/2008 21:53 GMT+7

Giờ đây quân đội Úc đã có một lực lượng hoàn hảo thực hiện các nhiệm vụ liều chết, đó là robot Spiker có khả năng phát hiện và hủy diệt những loại bom gây thương vong nhiều nhất tại các chiến trường Iraq và Afghanistan.

Spiker là kết quả nghiên cứu của các kỹ sư thuộc Tổ chức Công nghệ và Khoa học quốc phòng (Úc) với mục đích loại trừ các trường hợp binh lính tử vong khi dọn bom mìn tại 2 chiến trường trên. Báo The Age cho hay chi phí sản xuất mỗi robot vào khoảng 15.000 AUD, chỉ bằng 1/10 chi phí sản xuất các loại robot có cùng công dụng hiện nay. Ngoài ra, các nhà khoa học của tổ chức trên cũng trình làng một loại robot khác, tên RASP, dùng để phát hiện các nguyên liệu phóng xạ. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.