Không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Trung

09/12/2005 00:06 GMT+7

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ chiều 8/12, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đã tăng lên 2-3 độ C, có nơi từ 3-4 độ C. Dù vậy, do nhiệt độ cả ngày vẫn còn dưới 15 độ C nên trời còn rét đậm, rét hại và mưa phùn.

Hiện áp cao lạnh lục địa đang tiếp tục suy yếu nên trong vài ngày tới nhiệt độ ở phía Bắc sẽ tăng mỗi ngày 1-2 độ C, trời ấm dần. Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại Sapa 5-6 độ C, vùng núi Tây Bắc 10-13 độ C; phía đông bắc và đồng bằng trung du Bắc Bộ khoảng 12-15 độ C; Hạ Long và Hà Nội 14-15 độ C. Trong khi đó, không khí lạnh đã vượt đèo Hải Vân ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển miền Trung. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa giảm 2-3 độ C, trời trở lạnh. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiệt độ sẽ còn giảm một vài độ nữa, trời lạnh. Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại Huế khoảng 14-15 độ C, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 18-20 độ C, Đà Lạt 14 - 15 độ C.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.