Hai miền Triều Tiên nã đạn vào nhau

23/11/2010 16:10 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 23.11, CHDCND Triều Tiên đã nã khoảng 200 quả pháo vào lãnh thổ Hàn Quốc, theo tin từ đài truyền hình YNT. Phía Hàn Quốc lập tức bắn trả.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã có 2 binh lính Hàn bị chết, 15 lính và 3 thường dân bị thương sau vụ tấn công kể trên, theo CNN.

Đây là cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa 2 miền Triều Tiên kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên từ hơn nửa thế kỷ trước.

“Nhà cửa bùng cháy và người dân phải sơ tán. Không thể nhìn thấy rõ mọi thứ được vì các cột khói bốc cao”, một nhân chứng nói với đài truyền hình YTN.


Các cột khói bốc cao trên đảo Yeonpyeong - Ảnh: Reuters

Nơi bị tấn công là đảo Yeonpyeong, nằm gần vùng biển tranh chấp giữa 2 bên và chỉ cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc có 120km. YTN đưa tin nhiều quả pháo đã rơi vào một căn cứ quân sự trên đảo.

Quân đội Hàn Quốc lập tức được đặt trong tình trạng báo động cao nhất của thời bình.

 
Lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong - Ảnh: AFP

Hãng truyền thông BBC dẫn lời đại tá Lee Bung-woo, phát ngôn viên của tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc nói rằng nước này đã bắn trả bằng 80 loạt để tự vệ.

Seoul cũng đã đưa máy bay chiến đấu tới túc trực tại Yeonpyeong.

Riêng phía CHDCND Triều Tiên thì chưa đưa ra bất kỳ một bình luận nào sau diễn biến kể trên.

Tuy nhiên, Tổng thống Lee Myung-bak đã kêu gọi các quan chức cố gắng ngăn chặn tình hình leo thang trong cuộc họp nội các khẩn cấp hôm nay.

Diễn biến kể trên đã lập tức tác động tới các thị trường tài chính, với cả đồng won của Hàn Quốc và đồng yen của Nhật rớt giá.

 
  Người dân Hàn Quốc nóng lòng theo dõi vụ việc trên tivi - Ảnh: Reuters

Về mặt nguyên tắc, 2 miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến Triều Tiên đẫm máu chỉ kết thúc vào năm 1953 bằng một thỏa thuận ngừng bắn.

Căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên đã leo thang đáng kể hồi đầu năm nay, khi Hàn Quốc buộc tội CHDCND Triều Tiên đứng sau vụ nổ ngư lôi trên một tàu hải quân của Hàn Quốc, khiến 46 người thiệt mạng.

Một số diễn biến chính trên bán đảo Triều Tiên năm 2010

26.3: Tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm, 46 thủy thủ thiệt mạng.

20.5: Cuộc điều tra của Hàn Quốc cho kết quả một ngư lôi của CHDCND Triều Tiên làm nổ tàu. CHDCND Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu.

Tháng 7 - 9: Hàn Quốc và Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung. Mỹ áp đặt thêm các biện pháp cấm vận CHDCND Triều Tiên.

29.9: CHDCND Triều Tiên tiến hành hội nghị đảng, con trai nhà lãnh đạo Kim Jong-il chính thức được giới thiệu - diễn biến được xem là sự chuẩn bị để chuyển giao quyền lực.

29.10: Quân đội 2 miền Triều Tiên đấu súng tại vùng biên giới 2 bên.

12.11: CHDCND Triều Tiên "khoe" một nhà máy làm giàu uranium mới chưa hề được công bố.

23.11: Hai bên nã đạn pháo vào lãnh thổ của nhau.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.