Giá cả cuối năm sẽ không có nhiều biến động

27/11/2006 23:11 GMT+7

Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Thương mại) dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 sẽ tăng từ 0,6-1%. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng năm 2006 sẽ tăng ở mức 7% (năm 2005 tăng 8,4%), thấp hơn tốc độ tăng GDP, nhưng cao hơn mức dự đoán của nhiều nhà kinh tế.

So với tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 11 tăng 0,6%, trong đó nhóm lương thực có mức tăng cao nhất 3,8%. 11 tháng đầu năm giá tiêu dùng 11 đã tăng 6%. Trong khi lương thực tăng 11,5%, thực phẩm tăng 5,3%, các nhóm còn lại ở mức tăng 3,4-5,7%, thì bưu chính viễn thông lại giảm 2,9%. Ở thời điểm này, giá thóc gạo đã chững lại và giảm từ 100-200 đồng/kg. Tại nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam, giá thịt lợn bắt đầu tăng với mức 500-1.500 đồng/kg. Giá thịt gia cầm và sản phẩm gia cầm tăng từ 2.000-4.000 đồng/kg...

Tổ điều hành thị trường trong nước cho rằng, theo quy luật, một số mặt hàng sẽ tăng nhẹ vào dịp cuối năm. Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo, nếu giá một số vật tư quan trọng đầu vào của nhiều ngành sản xuất được điều chỉnh tăng như dự kiến bao gồm: điện, than, thép... sẽ tác động mạnh đến việc tăng giá nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, thị trường sẽ không xảy ra biến động lớn, "sốt" giá.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.