Bangladesh “không cần” gói hỗ trợ tín dụng 1,2 tỉ USD của World Bank

01/07/2012 21:37 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Tài chính Bangladesh, ông Abul Maal Abdul Muhith, ngày 1.7 cho biết việc Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định hủy gói hỗ trợ tín dụng 1,2 tỉ USD cho Bangladesh để thực hiện dự án xây cầu Padma là “không chấp nhận được", và Bangladesh sẽ có những biện pháp khác để hoàn tất dự án này.

(TNO) Bộ trưởng Tài chính Bangladesh, ông Abul Maal Abdul Muhith, ngày 1.7 cho biết việc Ngân hàng Thế giới (WB) quyết định hủy gói hỗ trợ tín dụng 1,2 tỉ USD cho Bangladesh để thực hiện dự án xây cầu Padma là “không chấp nhận được". Và Bangladesh sẽ có những biện pháp khác để hoàn tất dự án này.

“WB đã quyết định hủy gói hỗ trợ tín dụng 1,2 tỉ USD cho dự án xây cầu Padma vì chính phủ Bangladesh không đưa ra câu trả lời thích đáng về các cáo buộc tham nhũng đối với các quan chức nước này”, Reuters trích dẫn văn bản của WB ngày 29.6 và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Một người dân Bangladesh ngồi cạnh bờ sông Padma - Ảnh: AFP
Một người dân Bangladesh ngồi cạnh bờ sông Padma - Ảnh: AFP

Reuters dẫn lời ông Muhith cho rằng WB đã phá vỡ nguyên tắc ngoại giao khi đưa ra quyết định trên.

Cầu Padma dự kiến được xây dựng bắc ngang qua sông Padma để nối liền khu vực phía nam Bangladesh với thủ đô Dhaka và cảng Chittagong. Đây là một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Bangladesh.

Ông Muhith cho biết chính phủ Bangladesh đã chi 183 triệu USD cho dự án cầu Padma, và sẽ tìm ngân sách hỗ trợ từ Malaysia, Trung Quốc để hoàn tất dự án.

Reuters cho hay văn phòng của Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Bangladesh cũng đề nghị WB xem xét lại quyết định trên.

Dự kiến cầu Padma dài 6,2 km trị giá 3 tỉ USD sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2014.

Phúc Duy

>> WB hủy gói hỗ trợ tín dụng 1,2 tỉ USD cho Bangladesh
>> WB cho VN vay vốn ưu đãi 4,2 tỉ USD
>> WB khuyến cáo Việt Nam đẩy nhanh tái cơ cấu
>> WB phê duyệt khoản vay 522 triệu USD cho Việt Nam
>> WB hỗ trợ VN thực hiện cải cách kinh tế
>> WB dự báo 2012 VN có khả năng đạt tăng trưởng 7,5%
>> WB phê duyệt cho VN vay 456,5 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.