Taxi "điên" húc cảnh sát 113

09/12/2008 23:43 GMT+7

Sáng 9.12, Hoàng Kỳ Tùng (26 tuổi) điều khiển xe taxi BS 30F-4194 đỗ dưới lòng đường Tây Hồ, khi lực lượng 113 quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đến kiểm tra giấy tờ thì Tùng bỏ chạy.

Do đứng trước mũi xe nên trung tá Ngô Tất Lợi thuộc Đội Cảnh sát 113 bị hất tung lên nắp ca-pô của chiếc taxi. Nhờ nhanh tay nên trung tá Lợi bám được  vào  cần gạt nước không bị ngã xuống đường.

Mặc dù lực lượng cảnh sát 113 tiếp tục truy đuổi và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Tùng vẫn cố tình bỏ chạy và lạng lách để hất người nằm trên ca-pô xuống đường. Bỏ chạy khoảng 250m, chiếc taxi mới chịu dừng lại sau khi đâm vào một chiếc xe máy cùng chiều.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.