Hội thi nấu ăn "Gia đình điểm 10"

20/10/2005 16:28 GMT+7

Nhằm tiếp tục thu hút sự quan tâm hơn nửa của xã hội đối với vấn đề xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Thành phố phối hợp cùng Công ty Dầu thực vật Cái Lân - nhãn hiệu Neptune - tổ chức cuộc thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”.

Cuộc thi được phát động nhằm vào đối tượng thành viên của các CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc - một loại hình sinh hoạt tự nguyện do Hội LHPN TP khởi xướng từ hơn 10 năm qua. Tính đến nay cả thành phố có 1.795 CLB XDGĐHP được hình thành ở tận khu phố/ấp, thu hút hơn 72.000 thành viên là các đôi vợ chồng.

Cuộc thi được tiến hành dưới hình thức thi theo gia đình, mỗi gia đình tham gia thi gồm có 3 thành viên (vợ, chồng và con). Cuộc thi được chia thành 2 vòng: vòng sơ kết và vòng chung kết.

1. Vòng sơ kết: diễn ra ở  24 Quận - Huyện

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 13/8/2005 và đã kết thúc vào ngày 9/10/2005 (tổ chức vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần).
- Đã có 1.200 gia đình với 3.600 thí sinh tham gia vòng thi sơ kết.
- Mỗi gia đình tham gia dự thi thực hiện nấu bữa ăn thường ngày cho 4 khẩu phần ăn với mức tiền chợ tối đa là 50.000đ và thời gian thực hiện tối đa là 60 phút.
- BTC đã trao 24 giải nhất, mỗi giải trị giá 900.000đ; 48 giải nhì, mỗi giải trị giá 600.000đ; 48 giải ba, mỗi giải 400.000đ; 120 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000đ; 24 giải thuyết minh hay nhất, 24 giải trang phục ấn tượng nhất; 24 giải trình bày món ăn độc đáo nhất, mỗi giải trị giá 100.000đ. Các gia đình tham gia dự thi nhưng không đạt giải đều được tặng phần quà trị giá 50.000đ.

Danh sách đoạt giải thưởng hội thi nấu ăn gia đình điểm 10

- Giải nhất:
Gia đình anh chị Phan Xuân Thi và Nguyễn Thị Thúy ở Quận 9

- Giải nhì:
+ Gia đình anh chị Phạm Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Thị Dung ở Nhà Bè
+ Gia đình anh chị Vũ Việt Dũng và Tơn Nữ Tuyết Nhung ỏ Quận 3

- Giải ba:
+ Gia đình anh chị Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Thị Kim Loan Quận Bình Tân
+ Gia đình anh chị Mã Học Chính và Dương Thị Minh ở Quận 5
+ Gia đình anh chị Nguyễn văn Tòng và Trần Thu Hương ở Quận Bình Thạnh.

2. Vòng chung kết: diễn ra ở cấp Thành phố.

- Thời gian: sáng 15/10/2005.
- Địa điểm: Công viên Lê Văn Tám - đường Hai Bà Trưng - Quận 1.
- Số lượng: có 100 gia đình đạt thứ hạng cao ở vòng sơ kết tham gia với 300 thí sinh và hơn 500 cổ động viên.
- BTC dự kiến sẽ trao các giải như sau:
+ 1 giải nhất trị giá: 1.500.000đ
+ 2 giải nhì: 1.000.000đ/giải.
+ 3 giải ba: 700.000đ/giải.
+ 6 giải khuyến khích: 400.000đ/giải.
+ 1 giải thuyết minh hay nhất: 200.000đ.
+ 1 giải trang phục gia đình ấn tượng nhất: 200.000đ.
+ 1 giải trình bày món ăn độc đáo nhất: 200.000đ.
+ Các gia đình vào vòng chung kết nhưng không được xếp hạng, BTC sẽ tặng 1 phần quà trị giá 100.000đ.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.