Xây nhà cho đồng bào vùng lũ

25/12/2009 23:54 GMT+7

Trong 2 ngày 23 - 24.12, Báo Thanh Niên phối hợp với Ủy ban MTTQ VN, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên khởi công xây dựng 25 căn nhà nhân ái cho đồng bào vùng lũ ở trên địa bàn 2 tỉnh này.

10 căn nhà tại Bình Định tập trung ở H.Tuy Phước (5 căn), H.Phù Cát (2 căn) và TP Quy Nhơn (3 căn). 15 căn nhà tại Phú Yên tập trung ở thị xã Sông Cầu và H.Tuy An. Bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ 30 triệu đồng/căn nhà. Những trường hợp được xét xây dựng nhà đợt này là hộ nghèo, người có công, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... bị sập nhà trong đợt bão lũ số 11 vừa qua.

Trước đó ngày 22.12, Công ty TNHH nhà máy bia Việt Nam - Chi nhánh tại Quy Nhơn, Bình Định phối hợp Ủy ban MTTQ VN tỉnh Phú Yên, Báo Thanh Niên trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho 20 hộ dân vùng lũ ở thị xã Sông Cầu và H.Đồng Xuân, mỗi hộ được nhận 5 triệu đồng. Đây là chương trình “Mái ấm vùng lũ” do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Phú Yên phát động. Báo Thanh Niên phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tặng 7.000 quyển vở, 1.400 cây bút và 1.000 phiếu giảm giá sách (30% so với giá bìa, do Công ty cổ phần văn hóa - du lịch Gia Lai ủng hộ) cho học sinh 3 trường: THCS Nguyễn Huệ, THCS Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) và Tiểu học số 2 thị trấn Diêu Trì (H.Tuy Phước).

Ngày 24.12, Báo Thanh Niên phối hợp với Hội LHTN tỉnh Bình Định tổ chức trao tặng 30 hộp bột tiệt trùng thực phẩm thịt cá, rau củ quả, dụng cụ làm bếp..., 600 gói bột khoáng kiềm Alkaline tiệt trùng các loại vi khuẩn, bổ sung khoáng chất trong nước, và 200 vỉ thuốc cảm cho các đơn vị: Bếp ăn tập thể trường CĐSP Bình Định, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Định, trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình và trường Tiểu học số 2 Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. Số thuốc này trị giá 117 triệu đồng, do Công ty TNHH Tảo Xanh ở 417 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM ủng hộ. (Đ.P)

Đức Huy - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.