Triệt phá 7 tụ điểm trộm cắp cước viễn thông quốc tế

11/10/2006 15:31 GMT+7

Ngày 10/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an Hải Phòng đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm kinh doanh dịch vụ điện thoại và internet tốc độ cao (ADSL) có hành vi trộm cắp cước viễn thông quốc tế và tạm giữ 10 người.

Đó là: Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Ngọc Dương, Nguyễn Anh Dũng, Phùng Ngọc Dương, Đào Hải Bằng, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quốc Hưng, Phạm Văn Quyết, Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Thế Hưng. Công an cũng thu 31 máy tính, 20 máy điện thoại.

7 địa điểm gồm: số 13 Hai Bà Trưng; 45, 47, 55, 84, 179 và 207 Hàng Kênh đều thuộc quận Lê Chân (Hải Phòng). Với hành vi trộm cắp tinh vi, các đối tượng trên đã làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu cước viễn thông quốc tế của Bưu điện Hải Phòng. Trung bình hằng tháng doanh thu từ cước viễn thông quốc tế của đơn vị lên tới 4 tỷ đồng, nhưng hiện tại doanh thu sụt giảm nghiêm trọng chỉ đạt 1 tỷ đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.