Bão Cimaron sẽ đổ bộ vào đâu?

31/10/2006 20:16 GMT+7

Trước đây, khi xảy ra bão Xangsane thì địa danh luôn được mạng dự báo JTWC (Mỹ) lưu ý là Huế. Còn mấy hôm nay, Đà Nẵng là thành phố được nhắc đến nhiều nhất trong các biểu đồ bão Cimaron của JTWC và TSR. Lúc 7h sáng nay (31/7), cái tên Đà Nẵng (16.1 độ vĩ bắc, 108.2 độ kinh đông) lần đầu tiên xuất hiện trong e-mail báo động màu vàng của mạng TSR (Anh) gửi cho tôi cùng với các địa danh Qionghai, Yaxian, Haikou của Trung quốc.

Từ sáng đến chiều nay  31/10, bão đã đi chậm lại, chỉ còn 5-10 km/giờ. Trên các bản đồ dự báo bão của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương (Việt Nam) cũng như của các nước đều liên tục thay đổi, cho thấy bão số 7 - Cimaron hiện đang diễn biến khá phức tạp. Mô hình dự báo của Hải quân Hoa Kỳ sáng nay còn cho là bão Cimaron sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc Thừa Thiên Huế, nhưng buổi chiều nay đã cho là bão sẽ quật ngược về hướng bắc, đổ bộ vào Trung Quốc (ảnh 1). Dưới đây là dự báo của Hải quân Mỹ:

24 HRS: 18.3N 115.4E
36 HRS: 18.4N 114.6E
48 HRS: 18.7N 113.3E
72 HRS: 19.9N 111.6E
96 HRS: 21.2N 110.7E
120 HRS: 23.2N 109.8E

 

 

 

 

Bản đồ dự báo của Hải Quân Mỹ

Trong khi hầu hết các mô hình dự báo khác  đều thận trọng chưa dám cho bão sẽ đổ bộ vào khu  vực nào. Trên mạng Cảnh báo thời tiết của Tổ chức Khí tượng thế giới, dự báo của Trung quốc cho rằng trong 24  và giờ tới bão sẽ ở vĩ độ 18,4 và 18,3, tức là hơi lên cao hơn so với vị trí lúc 16h chiều nay là 17,9 độ vĩ bắc. Cũng theo dự báo của Trung Quốc, trong 72 giờ tới, bão sẽ chuyển xuống khoảng vĩ độ 17,7. Dưới đây là dự báo của Trung Quốc:

P+24HR 18.4N 114.7E 940HPA 50M/S
P+48HR 18.3N 112.6E 940HPA 50M/S
P+72HR 17.7N 110.0E 945HPA 45M/S

Trang mạng TSR thường xuyên cập nhật, xử lý thông tin dự báo từ nhiều mạng dự báo khác và họ có 3 cấp độ báo động xanh, vàng và đỏ. Với cấp độ vàng, TSR cảnh báo 72 giờ tới, vùng biển gần bờ của Đà Nẵng gần như chắc chắn (probability) sẽ bị ảnh hưởng 10% gió typhoon, từ 119km/ giờ đến 153km/ giờ (cấp 12 đến 14) và 35% gió bão nhiệt đới, từ 63km/ giờ đến 118km/ giờ (cấp 8 đến 12). Tuy Huế và Quảng Trị không thấy hai mạng dự báo này nêu tên nhưng qua các số liệu dự báo của họ lúc 10h30 có thể nói rằng một số vùng ở từ 17,5- 18,2 độ vĩ bắc và từ 109,4- 112,0 độ kinh đông sẽ trực tiếp hứng chịu ảnh hưởng của bão Cimaron bắt đầu từ 7h sáng 2/11 và từ 7h sáng 3/11 với sức gió 166km/ giờ (cấp 14) rồi 120km/ giờ (cấp 12). Riêng vùng ở 16,3 độ vĩ bắc- 104,6 độ kinh đông sẽ chịu sức gió 55km/ giờ (cấp 7) từ 7 giờ sáng 4/11 trước khi nó sang Lào và Thái lan.

Những dự báo này khá phù hợp với bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương. Theo đó, hồi 10h sáng 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc- 117,0 độ kinh đông cách bờ biển Trung Trung Bộ khoảng 1.100km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh từ 134 km/ giờ đến 166 km/ giờ (cấp 13, cấp 14), giật trên cấp 14. Mạng này dự báo đến 10h sáng ngày 1/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc - 114,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km, từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 - 150km. Đến 10h ngày 2/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc- 112,6 độ kinh đông, sát phía đông quần đảo Hoàng Sa. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 - 300km, từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km.

FORECAST 0600 UTC 01 Nov.

18.2 N, 114.9 E

940, 45 (162km/h)

FORECAST 0600 UTC 02 Nov.

18.3 N, 113.5 E

940, 45 (162km/h)

FORECAST 0600 UTC 03 Nov.

18.2 N, 112.0 E

950, 41 (148km/h)


Bản đồ dự báo của Việt Nam

Tại những cảnh báo đầu tiên về cơn bão này, đã có lúc các trang mạng quốc tế dự báo Cimaron có khả năng đổ bộ lên Quảng Ngãi, đến tối hôm qua là Hội An rồi sáng sớm hôm nay là Đà Nẵng. Song, với những thay đổi nhanh trên đường đi của bão, hồi 10h30 sáng nay, các trang mạng dự báo địa điểm đổ bộ của bão có khả năng “di dời” qua bên kia vĩ tuyến 17, từ ngoài Huế đổ ra Quảng Trị.

Là người theo dõi, xử lý thông tin trên các mạng dự báo quốc tế, có cả VN, Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh (Mỹ) nhận định: “Như vậy, khối gió mùa Đông bắc và vùng áp cao ở đảo Hải Nam sẽ suy yếu. Vùng tâm bão sẽ không vào Đà Nẵng nữa mà có khả năng đổ bộ phía bắc Thừa Thiên Huế trở ra. Dự kiến giờ đổ bộ khoảng 20h tối 3/11 với sức gió tối đa 83km/ giờ, chưa kể gió giật”.

Nhưng dự báo vẫn là dự báo, tuy lần này thời gian dự báo đã gần và sát hơn. Xin dẫn lại đây câu cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tại bản tin phát lúc 11h30: “Đây là một cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có nhiều khả năng diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo”.

Cimaron tiếng reo từ nước Mỹ

Chờ mãi không thấy thông tin gì mới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và của mạng dự báo JTWC Hải quân Hoa Kỳ, 17h00 chiều 31/10 tôi vào mạng của TSR. Một mũi tên chỉ thẳng lên hướng đảo Hải Nam và Hà Khẩu, Trung quốc. Có sự nhầm lẫn nào chăng? Hoặc trang web của TSR bị hacker? Nghi hoặc, tôi vào mạng NOAA của cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa kỳ, cũng không gì khác.

Nóng ruột, tôi e-mail cho Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh (Mỹ) đặt ra một số câu hỏi. Anh cũng đang trực mạng vnbaolut.com. Đúng 19h38 anh viết như reo: “Khoa ơi! Bão Cimaron không vào miền Trung nữa! Dự báo số 19 của JTWC cho biết bão sẽ đổ bộ ở miền nam Trung quốc, phía bắc đảo Hải Nam. Dự báo của TSR, của Nhật cũng đồng ý. Kết quả này do sự suy yếu của gió mùa Đông bắc và vùng áp cao ở Hải Nam như tôi đã lưu ý. Đường đi của Cimaron rất phức tạp, vì là bão cuối mùa nên có nhiều thay đổi. Nếu dự báo trên thành hiện thực thì đây là một tin mừng cho đồng bào  miền Trung đang gánh chịu hậu quả của cơn bão Xangsane cách đây không lâu”.

Đúng 21h50 đêm 31/10, tôi vào lại mạng của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thấy bản tin mới nhất và đường biểu diễn đường đi của bão đã chỉ lên phía bắc. Vậy là niềm vui trong tôi gần như toàn vẹn. Các nhà khoa học thường cẩn thận. E-mail của Tiến sĩ Trần Tiễn Khanh cũng có câu cuối: “Bão còn có thay đổi nên Khoa cần phải theo dõi các tin tức và dự báo mới nhất”. (ĐNK)

 

Đặng Ngọc Khoa - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.