Quảng Nam thiệt hại trên 250 tỉ đồng do mưa lũ

15/11/2011 10:50 GMT+7

(TNO) Sau đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung - Tây Nguyên, Quảng Nam thiệt hại nặng nề nhất với trên 250 tỉ đồng.

* 17 người chết, 45 người bị thương

(TNO) Ngày 15.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết, Quảng Nam là địa phương thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong đợt mưa lũ lớn nhất kể từ 13 năm qua.

Từ ngày 4 - 8.11, mưa lũ đã làm 17 người chết và 45 người bị thương, trong đó riêng H.Điện Bàn có đến 6 người chết chỉ trong 2 ngày, H.Nông Sơn 4 người bị lũ cuốn cùng lúc, H.Thăng Bình 2 người chết…

 
76 xã phường, thị trấn với 73.000 hộ dân ngập nặng - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong 5 ngày mưa lũ, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn của Quảng Nam đều vượt mức báo động 3 từ 0,7 - 1m, chỉ cách mực nước trận lũ lịch sử năm 1999 từ 0,3 - 0,5m.

Mưa lớn kéo dài đã làm 76 xã, phường, thị trấn ở 5 huyện: Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn và TP.Hội An ngập nặng. Ước tính có khoảng 73.000 ngôi nhà ngâm trong nước với hơn 80% ngập sâu trên 0,5m.


Hàng chục tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tại Quảng Nam bị sạt lở với hơn 700.000 m3 - Ảnh: Nguyễn Tú

Kéo theo đó là hàng chục điểm sạt lở ven sông Vu Gia và sông Thu Bồn, đe dọa 70 hộ dân cùng 300 nhân khẩu, các tuyến đê kè Cẩm Kim - Duy Vinh, An Lương, Lệ Bắc (H.Duy Xuyên), kè Văn Ly hai bờ sông Thu bồn (H.Điện Bàn), kè đường ĐT608, kè làng gốm Thanh Hà (Hội An) bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Tại các huyện vùng cao Nông Sơn, Bắc - Nam Trà My, Phú Ninh, Tiên Phước, mưa lũ và sạt lở đồi núi đã làm sập, siêu vẹo 41 nhà dân, vùi lấp vô số vị trí trên 4 tuyến quốc lộ, 7 tỉnh lộ với khối lượng đất đá trên 722.000 m3.

Tỉnh Quảng Nam ước tính, tổng thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua trên 250 tỉ đồng.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.