Fidel Castro vắng mặt trong lễ sinh nhật

29/11/2006 23:13 GMT+7

Người dân Cuba đã bắt đầu mừng sinh nhật lần thứ 80 của nhà lãnh đạo Fidel Castro từ hôm 28.11. Lễ mừng dự kiến sẽ kéo dài trong 5 ngày, nhưng vì lý do sức khỏe, Fidel đã không xuất hiện trước công chúng nhân sự kiện này. Thay vào đó, ông gửi đến nhân dân Cuba và các vị khách quý một bức thư.

"Theo chỉ dẫn của bác sĩ, tôi chưa thể tham dự sự kiện này được. Tôi xin chào tất cả các bạn và cảm thấy rất buồn khi không thể tự mình cảm ơn tất cả cũng như ôm hôn từng người một", bức thư viết. Theo các phương tiện truyền thông, khoảng 1.500 vị khách đến từ 80 quốc gia trên thế giới đến Cuba để mừng sinh nhật Fidel, trong đó có Tổng thống Bolivia E.Morales và ông D.Ortega, thủ lĩnh cánh tả vừa đắc cử Tổng thống Nicaragua. Nhiều nghệ sĩ, học giả, ngôi sao giải trí cũng đến để chúc mừng Fidel. Giáo sư J.Cockcroft của Đại học New York (Mỹ) thổ lộ: "Tất cả chúng tôi đều lo lắng về sức khỏe của Fidel". Nhà lãnh đạo Fidel sinh vào tháng 8.1926, nhưng vì lý do sức khỏe, sinh nhật năm nay của ông được dời đến tháng 12, trùng với dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Cuba. (Reuters)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.