Mùi của sự sợ hãi

06/12/2008 22:36 GMT+7

Các nhà khoa học tại Đại học Stony Brook (Mỹ) phát hiện được rằng một người có thể ngửi thấy những tín hiệu hóa chất tỏa ra từ cơ thể bằng mồ hôi khi người đối diện sợ hãi và “mùi” này có thể làm bùng phát nỗi sợ hãi trong não của người nhận. Kết luận trên đã được rút ra từ cuộc thí nghiệm sau khi theo dõi 2 nhóm người tình nguyện tham gia đợt rơi tự do từ máy bay.

Theo báo Telegraph, đội ngũ nghiên cứu đã dán những miếng thấm trên phần tay của 40 người thuộc nhóm đầu tiên chưa từng trải nghiệm cảm giác rơi tự do, sau đó các nhà khoa học yêu cầu nhóm thứ 2 ngửi mùi mồ hôi thu thập được từ nhóm 1. Hình ảnh chụp từ máy quét cho thấy các khu vực phát đi tín hiệu sợ hãi trong não hoạt động nhiều hơn khi họ ngửi “mùi” từ những người sợ hãi. Khám phá trên cũng giúp giải thích tại sao cá nhân bị ám ảnh bởi các chứng sợ như sợ bay có thể tác động đến những người khác bình thường chẳng có tình trạng này.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.