"Bị gài" có con, pháp luật xử lý thế nào ?

13/11/2007 00:32 GMT+7

*Thời gian qua tôi có chuyện buồn nên đi chơi với nhiều bạn gái. Trong một chuyến đi picnic, lợi dụng lúc tôi say rượu, bạn gái cố tình để tôi quan hệ mà không dùng biện pháp tránh thai nào và hậu quả là cô ấy đã có thai. Giờ đây, cô ấy gây áp lực buộc tôi phải cưới gấp, nếu không sẽ kiện thưa tôi ra trước pháp luật. Tôi thực sự bối rối, không biết phải làm sao. Xin hỏi trong trường hợp "bị gài" để có con, tôi có bị bắt buộc phải có trách nhiệm với đứa con và với cô ấy không? Có bị bắt buộc phải cưới không? Nếu không cưới thì có vi phạm pháp luật không? (Xuân T., TX Đồng Xoài, Bình Phước)

-Trường hợp trên, nếu người phụ nữ sinh con thì anh phải có trách nhiệm đối với đứa trẻ. Cụ thể là phải nhìn nhận để làm khai sinh và cấp dưỡng nuôi trẻ. Nếu anh không tự nguyện nhìn nhận thì cô ấy có quyền nhờ tòa án giải quyết xác định cha cho con. Việc nhìn nhận, làm khai sinh cho con có họ tên cha và cấp dưỡng... là những nghĩa vụ mang tính bắt buộc của người cha, không phân biệt là con trong giá thú hay ngoài giá thú, không phân biệt đứa con đó là kết quả của việc "bị gài" hay là nguyện vọng của cả hai...

Luật Hôn nhân và gia đình quy định: "Việc kết hôn do hai bên nam, nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở". Như vậy không thể có chuyện bắt buộc phải cưới nhau.

Trường hợp các bên đã thành niên, chưa lập gia đình, tự nguyện "ăn cơm trước kẻng" hoặc vì hoàn cảnh nào đó "lỡ" có con với nhau, nếu vì một lý do nào đó không cưới nhau thì không coi là vi phạm pháp luật.

     Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.