Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

04/12/2010 23:52 GMT+7

Ngày 4.12, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Ngoại giao và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đã phối hợp tổ chức tọa đàm "Nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển và hội nhập quốc tế".

Theo báo cáo, chỉ số phát triển giới (GDI) của Việt Nam năm 2009 ở vị trí 94/155 nước; tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ hiện nay gần 26%, đứng đầu 8 nước có nghị viện ở Đông Nam Á, đứng thứ 4 khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 từ 30% trở lên.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.