Nuốt tang chứng không trôi

19/10/2005 23:42 GMT+7

Bị cáo buộc một tội nhỏ liên quan đến ma túy, một người đàn ông ở Ussurisk (Nga) đã hối lộ cho nhân viên điều tra 2.100 USD để bỏ qua vụ này nhưng viên điều tra từ chối. Tên phạm tội không biết làm thế nào để hủy đi bằng chứng hối lộ của mình bèn vớ mớ tiền và cho vào mồm nhai ngấu nghiến.

Nuốt được một vài tờ thì y bị bắt và bị buộc thêm tội hối lộ nhân viên công vụ. Một viên chỉ huy cảnh sát chống ma túy cho biết đây không phải là lần đầu có ai đó tìm cách hối lộ nhân viên điều tra nhưng đây là lần đầu ông biết có kẻ "ăn" bằng chứng (!?). (C.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.