Truy tìm cuốn sổ thất lạc của Darwin

28/11/2009 17:36 GMT+7

Để kỷ niệm 150 năm ngày phát hành lần đầu cuốn sách Nguồn gốc muôn loài nổi tiếng của Charles Darwin, Cơ quan bảo vệ di sản nước Anh đang kêu gọi mọi người cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp tìm lại cuốn sổ ghi chép của Darwin đã bị thất lạc.

Với tư cách là một nhà tự nhiên học, Darwin đã tham gia chuyến thám hiểm để lập bản đồ bờ biển trên tàu MHS Beagle từ 1831-1836. Trong suốt thời gian này Darwin dành thời gian ở trên đất liền để tìm hiểu địa lý và sưu tập lịch sử tự nhiên. Ông ghi chép cẩn thận những quan sát và những giả thuyết của mình. Ông thường xuyên gửi những mẫu vật đến Cambridge và thư viết về nhật ký hành trình cho gia đình.

Tháng 12.1835, một năm trước khi trở về Anh, những bức thư của Darwin được thầy của mình là Henslow giới thiệu cho cộng đồng những nhà tự nhiên học. Ông nhanh chóng nổi tiếng. Darwin về đến Anh ngày 2.10.1836. Đến giữa tháng 7.1837, Darwin bắt tay viết về sự biến đổi của các loài. Cuốn sách sau đó được phát hành với tên gọi Nguồn gốc muôn loài vào năm 1859.

Theo báo Telegraph thì cuốn sổ tay chi chép của Darwin bị đánh cắp vào khoảng những năm 1980, là một trong 15 cuốn sổ ghi chép trong hành trình của ông từ 1831-1836.

Để ghi nhận những đóng góp của Darwin cho khoa học, sau khi ông mất, nhà lưu niệm về ông được thành lập năm 1929. Lúc đầu được quản lý bởi Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học, sau đó chuyển giao cho Đại học Y khoa hoàng gia và đến năm 1996 thì quyền quản lý thuộc về Cơ quan bảo vệ di sản Anh quốc.

Cũng trong dịp kỷ niệm 150 năm ngày phát hành cuốn sách Nguồn gốc muôn loài, 14 cuốn sổ ghi chép còn lại của Darwin đã được số hóa và đưa lên mạng internet. Có thể đọc những ghi chép này cũng như tham quan nhà lưu niệm Darwin trực tuyến tại địa chỉ http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.20235

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.