Nổ ở nhà máy dược, 1 người chết, 4 người bị thương nặng

14/05/2012 19:18 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14.5, tại nhà máy sản xuất thuốc thuộc Công ty cổ phần SPM ở lô 51 đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM), xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

(TNO) Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14.5, tại nhà máy sản xuất thuốc thuộc Công ty cổ phần SPM ở lô 51 đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM), xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Vào thời điểm trên, các công nhân đang làm việc trong nhà máy bỗng dưng nghe một tiếng nổ lớn.

Nhiều công nhân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn để tìm cách thoát thân. Một số người tiến về căn phòng phát ra vụ nổ để tìm kiếm nạn nhân.

Vị trí vụ nổ xảy ra tại lầu 2, Phòng pha chế thuốc dược phẩm của công ty.

Tại hiện trường, anh Ngô Út (tổ trưởng tổ pha chế) nằm gục trên vũng máu và 4 công nhân còn lại bị thương do áp lực của vụ nổ.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Danh tính nạn nhân thiệt mạng:

- Ngô Út (31 tuổi, ngụ thôn 5, xã Thủy Phú, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Danh tính nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Thanh Mai (26 tuổi, ngụ ấp An Thành Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)

2. Lê Bá Hiệp (40 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế)

3. Bùi Văn Thành (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Trường Xuân, huyện Thép Mới, tỉnh Đồng Tháp)

4. Nguyễn Thị Thanh Hương (26 tuổi).

Tin, ảnh: Khánh Long

>> Cháy nổ ở Trung Quốc, 9 người chết
>> Nổ nhà máy Thái Lan, 12 người chết
>> Nổ nhà máy ở Liêu Ninh, 10 người chết
>> Nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.