Tranh giành khách, người chết kẻ đi tù

13/09/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Chạy xe ôm ngay cạnh nhau, nhưng Phạm Quang Thịnh và Nguyễn Thanh Thùy thường xuyên bất hòa vì chuyện tranh giành khách, dẫn đến án mạng.

Ngày 13.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Quang Thịnh (57 tuổi, ngụ Q.3) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thịnh và Thùy cùng hành nghề chạy xe ôm ở khu vực chung cư Trần Quốc Thảo (P.9, Q.3). Tuy nhiên, giữa Thùy và Thịnh thường xuyên mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

Sáng 27.1.2013, có một hành khách nữ đến kêu Thịnh chở. Lúc này, Thùy giành khách, không cho Thịnh chở đi dẫn đến cự cãi nên hành khách nữ bỏ đi.

Thấy vậy, Thịnh dẫn xe máy ra định chạy theo thì Thùy dùng cùi chỏ đánh Thịnh ngã xuống đường. Thịnh bỏ chạy đến xe bán sinh tố lấy hai con dao quay lại. Còn Thùy cũng chụp lấy cái ghế đánh Thịnh thì bị Thịnh dùng dao đâm thiệt mạng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giảm án cho 4 bị cáo câm điếc
>> 17 bị cáo lĩnh án vì 'chống cưỡng chế
>> Xét xử vụ mang quan tài diễu phố: Lời khai các bị cáo mâu thuẫn nhau
>> Xét xử vụ 'quan tài diễu phố': Bị cáo phản cung
>> Chém CSGT, 5 bị cáo lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.