Bắt nghi phạm sát hại dã man nữ giáo viên

14/12/2010 17:22 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, quê H.Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tú bị tình nghi là thủ phạm đã ra tay sát hại dã man chị Trần Lê Hy A (29 tuổi) - giáo viên trường THCS Colette, Q.3 (TP.HCM), cướp tài sản, sau đó bỏ xác vào bao bố và vứt phi tang tại Q.Thủ Đức ngày 21.4.2010.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hữu Tú có một cửa hàng in danh thiếp và photocopy trên đường Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp và có quen biết với chị Trần Lê Hy A.

Trong một lần đến cửa hàng của Tú đặt in danh thiếp, chị Hy A có đeo nhiều nữ trang nên Tú nảy sinh ý định sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tú sau đó điện thoại hẹn chị Hy A đến cửa hàng lấy danh thiếp. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng người, Tú đẩy nạn nhân vào phòng, dùng băng keo trói chị Hy A lại, cướp nhẫn, hoa tai vàng, tiền, ĐTDĐ và thẻ ATM.

Chưa dừng lại ở đó, Tú đánh chị Hy A, buộc nạn nhân phải cung cấp số mã pin thẻ ATM để y đi rút tiền trong lúc nạn nhân ngất xỉu.

Sau khi rút được 1,5 triệu đồng, Tú quay về cửa hàng. Lúc này chị Hy A đã tỉnh lại. Tú dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó bỏ vào bao bố chở xác nạn nhân ra P.Linh Đông, Q.Thủ Đức phi tang.

Sau đó Tú lấy chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán rồi bỏ ra Hà Nội lẩn trốn và bị Công an TP Hà Nội bắt giữ do liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.