Bắt giữ nhóm cá độ bóng đá chuyển tiền ra nước ngoài

26/12/2006 00:04 GMT+7

Ngày 24/12, Phòng CSĐT Công an Hà Nội đã triệt phá ổ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Phú, SN 1972, ở quận Đống Đa; Nguyễn Bảo Khánh, SN 1971, ở quận Hai Bà Trưng (có 1 tiền án); Phạm Quốc Hùng, sinh năm 1971, ở quận Đống Đa và 2 đối tượng can tội đánh bạc là: Đoàn Tiền Giang, sinh năm 1966, ở quận Đống Đa (có 1 tiền án) và Phạm Đình Phong, sinh năm 1979, ở Sóc Sơn.

Với thủ đoạn mở tài khoản ở ngân hàng, thông qua mạng internet để nhận cá độ của các con bạc, sau đó chuyển cho các công ty cá độ nước ngoài, Phú đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2006 đến nay. Các đối tượng muốn cá độ với Phú đều phải chuyển tiền qua tài khoản. Khánh, Hùng là vệ tinh của Phú, có trách nhiệm cá độ với các con bạc, sau đó chuyển lại cho Phú. Mỗi đêm có bóng đá quốc tế, số tiền luân chuyển qua tay Phú khoảng 100 triệu đồng.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.