Một hộ dân hiến 6.000m2 đất để xây trường học

09/12/2004 16:18 GMT+7

Tổng kết về phong trào hiến đất xây trường, bà Nguyễn Thị Kim Ton - Phó chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh Cà Mau cho biết trong 5 năm qua, người dân địa phương đã hiến hơn 500.000m2 đất để xây trường học, tập trung nhiều nhất ở 2 huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời.

Cá nhân tiêu biểu nhất là hộ ông Nguyễn Văn Lập (thị trấn Phú Tân, huyện Phú Tân) đã tự nguyện hiến 6.000m2 và vận động thân nhân của mình hiến thêm 4.500m2 (tổng trị giá khu đất hơn 1 tỉ đồng) để đủ diện tích xây dựng một ngôi trường. Trên diện tích này, tỉnh đang chuẩn bị khởi công xây dựng lại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Với nghĩa cử cao đẹp trên, ông Nguyễn Văn Lập vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thanh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.