Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam

30/12/2009 00:49 GMT+7

Ông Đỗ Hàn, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, hôm qua 29.12, đoàn nhà văn Ấn Độ gồm 7 thành viên là đoàn nhà văn nước ngoài đầu tiên đến dự Hội nghị Quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam tại Hà Nội.

Có 108 nhà văn nước ngoài sẽ đến Hà Nội từ 29.12.2009 đến 4.1.2010, trong đó có đoàn 17 nhà văn Mỹ với những tên tuổi khá nổi tiếng như: Kevin Bowen, Bruce Weigle, Jean Weigl, George Evans, Larry Heinemann, Lady Borton, John Balaban, Joseph Dumer, Frederick J.Marchant, David Hunt, J.Fossenbell, Kathy Favor, Paul Wright... Đáng chú ý, nhà thơ Alex Fleites từ Cuba đã gửi bản tham luận sớm nhất đến Ban tổ chức hội nghị.

Trong bản tham luận này, nhà thơ  A.Fleites nói về sứ mạng của văn học đối với hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc; sứ mạng của thơ dưới góc nhìn triết học và sứ mạng của các nhà văn đối với nhân loại, với trái đất mà ông mượn lời H.Macti gọi nó là "Một ngôi đền xinh đẹp, nơi tất cả mọi người trên trái đất sống yên bình”.        

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.