Vụ cố ý làm trái tại ĐH Quy Nhơn: Các bị cáo được giảm án

14/12/2011 00:50 GMT+7

Sáng 13.12, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo: Trần Tín Kiệt (61 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn), Trần Xuân Cảnh (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng) và Lê Văn Phúc (62 tuổi, nguyên Phó phòng Bảo vệ nội trú Trường ĐH Quy Nhơn) can tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 13.12, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo: Trần Tín Kiệt (61 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn), Trần Xuân Cảnh (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng) và Lê Văn Phúc (62 tuổi, nguyên Phó phòng Bảo vệ nội trú Trường ĐH Quy Nhơn) can tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ năm 2000-2006, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trần Tín Kiệt cùng Trần Xuân Cảnh và Lê Văn Phúc đã thu tiền giữ xe tại trường nhưng không nộp vào quỹ cơ quan, bỏ ngoài sổ sách, chi trái nguyên tắc, làm thất thoát hơn 943 triệu đồng. Ngày 25.8.2011, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Trần Tín Kiệt 15 tháng tù, Trần Xuân Cảnh 15 tháng tù, Lê Văn Phúc 12 tháng tù và buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho trường hơn 943 triệu đồng. Cả 3 bị cáo đều kháng cáo.

Tòa phúc thẩm đã tuyên Trần Tín Kiệt và Trần Xuân Cảnh có cùng mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Văn Phúc 12 tháng tù treo. Riêng phần dân sự vẫn y án sơ thẩm, buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Trường ĐH Quy Nhơn hơn 943 triệu đồng.

N.Nhâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.