Phát hiện một hộ dân trồng 500 cây cần sa

23/04/2014 01:28 GMT+7

Chiều 22.4, Công an H.Lạng Giang (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trồng 500 cây cần sa vừa được phát hiện trên địa bàn.

Chiều 22.4, Công an H.Lạng Giang (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trồng 500 cây cần sa vừa được phát hiện trên địa bàn.

 Liên quan tới vụ việc, ngày 21.4, Công an H.Lạng Giang phát hiện tại thửa ruộng  với diện tích 1 ha của ông Lưu Công An (58 tuổi, ngụ xã Tân Dĩnh, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có trồng 500 cây cần sa trên diện tích 360 m2. Tại hiện trường, qua kiểm đếm, Công an H.Lạng Giang thu giữ 500 cây cần sa, tương đương 200 kg.

Toàn bộ số cây cần sa trên đều đang vào mùa ra hoa, kết quả. Theo khai nhận của ông An, thửa ruộng trên được gia đình ông cho một vài người sinh sống tại địa bàn TP.Bắc Giang thuê lại để trồng cây ăn quả, sau đó xuất sang Trung Quốc. Giá thuê ruộng là 5 triệu đồng/vụ.

Hà An

>> Trồng cần sa giữa TP.Hải Phòng
>> Trồng cần sa để… nuôi dế?
>> Thuê 3.000 m2 đất trồng cần sa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.