Bình Thuận: TNGT nghiêm trọng, 3 người chết và 4 người bị thương

13/11/2007 11:08 GMT+7

Vào lúc 0h30 ngày 13/11, tại km 1607 + 970 QL 1A, thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), do đi không đúng phần đường qui định, xe ôtô khách biển số 53N-9984 chạy hướng Phan Rang đi Phan Thiết đã đâm vào xe ôtô tải biển số 77K-9606 do lái xe Đặng Văn Đạo, sinh năm 1968, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển chạy ngược chiều.

Tai nạn xảy ra làm 3 người chết gồm: Võ Thị Thanh Tùng, sinh năm 1972; Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1984 và Lại Thị Kim Oanh, sinh năm 1954. Ngoài ra còn 4 người bị thương gồm: Trần Văn Lưu, sinh năm 1959; Đỗ Vũ Hoàng Tuấn, sinh năm 1973; Bùi Văn Trường Duy, sinh năm 2002 và một phụ nữ chưa rõ họ tên. Những người chết và bị thương đều là hành khách trên xe ôtô khách, tất cả đều trú ở Nha Trang (Khánh Hòa). Sau khi gây tai nạn, lái xe khách 53N-9984 đã bỏ trốn.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.