Trung Quốc truy quét công tố viên tha hóa

30/10/2006 23:44 GMT+7

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đang nỗ lực để khôi phục lại lòng tin của người dân vào luật pháp sau khi có quá nhiều đơn kiện chỉ rõ các vi phạm nghiêm trọng trong ngành tư pháp.

Tiêu Dương, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, hôm qua lên án tình trạng tham nhũng trong giới quan tòa của nước này và tuyên bố sẽ trừng phạt nặng tay các quan tham để khôi phục lòng tin của người dân. Theo ông Tiêu, có hơn 800.000 lệnh tòa án đã không được thực thi. Trong khi đó, số liệu thống kê gần đây cho thấy đã có 461 quan tòa bị thẩm vấn và trừng phạt vì tội nhận hối lộ. Viện trưởng Viện KSND Tối cao Giả Xuân Vượng cho biết Trung Quốc đã trừng phạt 91 công tố viên vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra tội phạm kể từ tháng 5/2005 đến nay. Đây là kết quả chiến dịch do Viện KSND Tối cao tiến hành nhằm củng cố sự giám sát thi hành luật và bảo vệ công lý. Tổng cộng có 275 công tố viên đã bị sa thải và tái đào tạo do vi phạm tiến trình tư pháp từ năm 2003. (CD, THX)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.