Giải quyết việc trường tuyển sinh “chui”

27/11/2009 23:20 GMT+7

(TNO) Sáng 27.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm vụ trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng (thị trấn Sơn Tịnh, H.Sơn Tịnh) đã tự ý tuyển 524 học sinh (HS) lớp 10 năm học 2009 - 2010 ngoài chỉ tiêu đã giao là 650 HS.

Theo đó, thống nhất cho số HS  trên tiếp tục theo học tại trường nhưng chỉ là học hệ bán công, nếu năm học 2010 - 2011 trường này chuyển đổi sang mô hình trường công lập đồng thời sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với BGH nhà trường đã cố ý tuyển sinh “chui”.

Theo ông Thái Văn Đồng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, việc trường THPT bán công Huỳnh Thúc Kháng phớt lờ cả công văn không đồng ý cho tuyển thêm 524 HS của sở không những ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học vì cơ sở vật chất không đảm bảo mà còn vi phạm nghiêm trọng kỷ cương của ngành giáo dục, tạo tiền lệ xấu. Điều đáng nói, chính sự “hậu thuẫn” bằng các công văn của Huyện ủy Sơn Tịnh nên trường đã “mạnh tay” làm liều, gây không ít khó khăn cho Sở GD-ĐT Quảng Ngãi.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.