Đổ xô đi mua thức ăn dự trữ

03/11/2008 00:19 GMT+7

Lo ngại giá cả mặt hàng rau xanh, thực phẩm tiếp tục tăng cao, từ sáng sớm ngày 2.11, nhiều người dân Hà Nội lũ lượt tìm về các chợ đầu mối, nơi ngày thường chủ yếu bán buôn để mua đồ ăn dự trữ.

Theo nhận định từ các chủ buôn rau, trong hai ngày vừa qua lượng rau tại chợ này sụt giảm từ 50 – 60% nên giá rau tăng cao nhưng không có đủ hàng bán. Rau bắp cải từ 5.000 đồng tăng lên 10.000 đồng/kg; rau muống từ 2.000 đồng tăng lên 10.000 đồng/mớ; xà lách từ 10.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/kg.

Các loại thực phẩm tươi sống khác ở những chợ đầu mối như Nguyễn Quý Đức, Ngã Tư Sở, Dịch Vọng đều tăng giá trung bình 40% so với ngày thường. Thịt lợn được bán phổ biến từ 65 – 70 nghìn đồng/kg; thịt bò dao động 120 – 140 nghìn đồng/kg; thịt gà 70 – 90 nghìn đồng/kg. Trứng vịt tăng từ 17.000 lên 23.000 đồng/chục; trứng gà từ 17.000 đồng tăng lên 25.000 đồng/chục. Đậu phụ tăng vọt từ 8.000 lên 15.000 đồng/chục. Giá tăng, nhưng các quầy hàng luôn chật kín khách.

Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) cũng cho biết, mặt hàng thực phẩm tươi sống không đáng ngại vì đã có các công ty thành viên cung cấp ổn định. Nhưng khó khăn nhất vẫn là mặt hàng rau xanh, do tình hình mưa lớn ngập úng ngoài việc gây ách tắc đường vận chuyển còn bị ảnh hưởng bởi mưa ngập làm hỏng rau. Ông Vũ Thanh Sơn cam kết, Hapro sẽ cung cấp đủ hàng, giữ giá ổn định và mở cửa hằng ngày từ 6 giờ 30 sáng đến 21 giờ 30 tối. Hệ thống Fivimart và Intimex trong 2 ngày qua đón một lượng khách hàng gấp 10 lần so với ngày thường.

Phan Hậu – Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.