Tham ô 1,3 tỉ đồng, nguyên giám đốc bị 10 năm tù

15/11/2007 17:39 GMT+7

(TNO) Ngày 15.11, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã kết luận Đăng Nam Trung (Nguyên giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Du lịch và Khoa học Kỹ thuật thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia - IDC), Phạm Văn Đông (Nguyên Phó giám đốc Công ty Thương mại Phú Yên) phạm tội “tham ô tài sản” và tuyên phạt Trung 10 năm tù, Đông 3 năm tù (án treo).

Trước đó, trong quá trình ký kết hợp đồng mua máy nghiền sàng đá, Đặng Nam Trung đã thoả thuận với Mc Cormack, đại diện của hãng Parker nâng khống giá máy lên 25% (332.665 USD). Tức, nâng giá trị máy từ 997.995 USD lên 1.330.660 USD. Để lấy được số tiền nâng khống giá máy, Đặng Nam Trung đã nhờ Mc Cormack ký một giấy biên nhận khống với nội dung công ty IDC trả cho hãng Parker 332.665 USD và lập hợp đồng khống IDC vay của Trung cũng với số tiền trên. Tiếp đó, Trung chỉ đạo nhân viên chi 1,3 tỉ đồng để trả nợ vốn vay.

Bên cạnh đó, từ ngày 18.2.1997 đến 21.1.1998, Công ty Thương mại tổng hợp Phú Yên đã xuất chi trả cho Công ty IDC hơn 10 tỉ đồng mua mủ cao su. Trong quá trình thanh toán, Đông đã tự ý giữ lại 330 triệu đồng của Công ty Phú Yên trả cho IDC để cấn trừ nợ cá nhân. Theo Hội đồng xét xử, hành vi này là lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền của công ty.

Lê Nga - Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.