Đe dọa khủng bố mới nhằm vào phương Tây

17/11/2005 23:32 GMT+7

Đài truyền hình Metro TV của Indonesia hôm qua phát cuộn băng, trong đó một kẻ bịt mặt đã đưa ra lời đe dọa khủng bố nhằm vào Anh, Mỹ, Ý và Úc. "Xin nhắc lại, Mỹ, Úc, Anh và Ý là kẻ thù của chúng tôi.

Chúng tôi đặc biệt muốn nhắc nhở người Úc rằng các ông Downer (Ngoại trưởng Úc) và Howard  (Thủ tướng Úc) đã đưa nước này vào bóng tối và hiểm họa. Nên nhớ chừng nào các người còn đô hộ Iraq và Afghanistan cũng như đe dọa người Hồi giáo, các người sẽ phải nếm trải sự trả đũa của chúng tôi". Đây là lần đầu tiên một lời đe dọa khủng bố được dựng thành băng video và phát tán tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia chống khủng bố, kẻ bịt mặt trong cuộn băng có thể là N.Top, một nhân vật chủ chốt thuộc mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiah.

Đ.H
(Theo CNN, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.