Sân bay quốc tế Hồng Kông lộn xộn vì đình công

28/12/2008 15:34 GMT+7

Chiều tối 27.12, tại sân bay quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc) đã xảy ra tình trạng lộn xộn sau khi hơn 500 nhân viên mặt đất đình công phản đối việc bị cắt giảm tiền thưởng cuối năm.

Cuộc đình công kéo dài 3 tiếng đồng hồ, khiến ít nhất 83 chuyến bay và hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Cuộc đình công diễn ra đúng vào thời điểm sân bay quốc tế Hồng Kông, một trong những sân bay hàng đầu thế giới, nhộn nhịp hành khách trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Đình công nổ ra sau khi một trong ba công ty cung cấp dịch vụ mặt đất cho sân bay quốc tế Hồng Kông ngày 27.12 thông báo sẽ không có tiền thưởng cuối năm (thường là một tháng lương) cho 3.000 nhân viên của mình mà thay vào đó, mỗi nhân viên chỉ được nhận khoản tiền thưởng ít ỏi 750 đô-la Hồng Kông (tương đương 96,2 USD).

Theo Nghiệp đoàn nhân viên hàng không Hồng Kông, đây là quyết định "không công bằng" vì năm 2008, công ty trên vẫn làm ăn có lãi bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, tiền thưởng cuối năm là khoản thu khá quan trọng đối với nhiều nhân viên, vốn có thu nhập bị xếp loại thấp ở Hồng Kông (từ 6.400 đến 10.000 đô-la Hồng Kông).

Tối 27.12, công ty trên đã thông báo nâng mức thưởng lên nửa tháng lương nhưng Nghiệp đoàn khẳng định không chấp nhận mức thưởng mới này. Tuy nhiên, họ cam kết sẽ không tổ chức thêm cuộc bãi công nào cho đến khi nối lại thương lượng vào ngày 5.1.2009.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.