Thổ Nhĩ Kỳ không kích mạnh vào Iraq

27/12/2007 00:22 GMT+7

Hôm qua, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc 8 vị trí mà họ cho là căn cứ của lực lượng vũ trang ly khai người Kurd ở miền bắc Iraq, theo AFP. Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay những địa điểm bị tấn công là các hang động và trại huấn luyện của du kích quân người Kurd.

Đợt không kích mới nhất này cho thấy chính quyền Ankara chưa có dấu hiệu giảm cường độ các chiến dịch quân sự xuyên biên giới. Vào ngày 25.12, phát ngôn viên quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông báo rằng nước này đã tấn công hơn 200 căn cứ của lực lượng ly khai người Kurd ở miền bắc Iraq kể từ ngày 16.12. Trong đó, riêng ngày 16.12 họ đã tiêu diệt 175 tay súng ly khai.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.