'Bóng ma' lạnh nhất vũ trụ

27/10/2013 03:00 GMT+7

Tinh vân Boomerang được xác định là nơi lạnh nhất vũ trụ, và có bề ngoài không khác gì bóng ma.

Trang tin The Register dẫn thông cáo báo chí của Đài quan sát thiên văn vô tuyến quốc gia của Mỹ cho hay tinh vân này cách trái đất 5.000 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Bán Nhân Mã, với nhiệt độ âm 272,15°C.

Boomerang là tinh vân khá trẻ, đã được biết đến từ lâu, nhưng kết quả quan sát mới nhất bằng Mạng kính thiên văn ALMA tại Chile mới bộc lộ được chân tướng của “bóng ma lạnh lẽo nhất vũ trụ”, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal.

Theo tính toán, đội ngũ chuyên gia của NASA cho rằng một số vùng trong tinh vân đang bắt đầu ấm lên, nhưng thậm chí tại những nơi này, nhiệt độ vẫn thấp hơn bức xạ nền của vũ trụ.

Thụy Miên

>> Ngôi sao lớn nhất vũ trụ hấp hối
>> An táng ngoài... vũ trụ
>> Trồng rau sạch ngoài vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.