Bác đơn xin tại ngoại của gia đình bị can Nguyễn Việt Tiến

15/11/2006 08:34 GMT+7

Gia đình bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xin cho bị can này được tại ngoại sau 7 tháng bị tạm giam.

Ông Tiến đã bị bắt chiều tối 4/4/2006, sau khi bị khởi tố về tội “cố ý làm trái'' và “ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng''. Trên cơ sở đánh giá lại hành vi, mức độ phạm tội và thái độ khai báo của bị can này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa chính thức bác đơn của gia đình Nguyễn Việt Tiến.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.