Cảnh giác với những kẻ lừa đảo người nhà bệnh nhân

28/10/2004 23:08 GMT+7

Ngày 27/10, bác sĩ Trần Thanh Quang - Giám đốc Bệnh viện 121 (QK9) cho biết, bảo vệ bệnh viện vừa bắt và chuyển giao cho Công an Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tên Lê Văn Phát (47 tuổi, quê ở Vĩnh Long) về hành vi lừa tiền người nhà bệnh nhân.

Thời gian gần đây, Phát đã vào Bệnh viện 121 giả dạng nuôi người bệnh, rồi khóc lóc kể khổ với mọi người, sau đó mượn tiền của nhiều người nhà bệnh nhân với số tiền 2,2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Theo bác sĩ Quang, ngoài Bệnh viện 121, trước đó Phát cũng đã ghé nhiều bệnh viện ở miền Tây thực hiện hành vi tương tự.

* Bắt băng lừa đảo. Sáng 27/10, Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) bắt quả tang Nguyễn Văn Hoa (29 tuổi) và Võ Ngọc Giàu (20 tuổi, cùng ngụ ở xã Hiệp Thạnh, H.Bến Cầu, Tây Ninh) đang gạ bán 3 sừng tê giác giả cho ông Nguyễn Văn Hòa (89 tuổi, ngụ ở ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi) với giá 22 triệu đồng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua 3 sừng tê giác ở đường Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5 (TP Hồ Chí Minh) với giá 1,2 triệu đồng, gạ bán cho cụ già để kiếm lời.

Thụy Long - Phan Trung - H.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.