Bênh anh trai, dùng dao đâm chết người

20/03/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Nghe anh trai bị đánh, Cường bỏ nhậu, cầm dao đi tìm kẻ đã đánh anh mình và đâm hai nhát khiến nạn nhân thiệt mạng.

(TNO) Ngày 20.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Minh Cường (21 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”.

Bênh anh, đâm chết người
Bị cáo Cường ở tòa

Theo cáo trạng, tối 28.3.2013, Lý Nhựt Trường (30 tuổi) đến trước cổng một công ty ở xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) nhậu cùng bạn. Tại đây, Trường gặp Phạm Minh Quí (24 tuổi, là anh trai của Cường) cũng đang ngồi nhậu. Trường dùng tay vò đầu Quí (đầu trọc do mới phẫu thuật) chọc ghẹo dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau.

Lúc này, Phạm Minh Cường đang ngồi uống bia tại nhà thì nhận được điện thoại của Ngô Thái Thụy (bạn đang nhậu chung với Quí) nói anh ruột của Cường bị đánh. Cường bỏ nhậu, lấy dao đi tìm Quí.

Đến nơi, Cường hỏi Quí "ai đánh mày?", Quí chỉ Trường. Thấy Cường cầm theo dao hùng hùng hổ hổ, Trường hoảng sợ bỏ xe chạy bộ. Chạy được 70 m, Trường trượt chân té ngã liền bị Cường đâm hai nhát dao thiệt mạng.

Sau khi gây án, Cường ra công an đầu thú.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bênh vợ, chồng lãnh án tử
>> Lãnh 20 năm tù vì bênh vợ, giết hàng xóm
>> Bênh anh trai, đâm chết bạn nhậu
>> Bênh anh kết nghĩa, đánh chết người
>> Bênh bạn, dùng dao chém người
>> Bênh bạn gái bị sàm sỡ, dùng dao đâm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.