Tin tặc đánh sập website tổng thống Nga

14/03/2014 19:26 GMT+7

(TNO) Các tin tặc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng, đánh sập website của tổng thống Nga và website Ngân hàng Trung ương Nga vào ngày 14.3.

(TNO) Các tin tặc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng, đánh sập website của tổng thống Nga và website Ngân hàng Trung ương Nga vào ngày 14.3.

Nữ phát ngôn viên điện Kremlin (không nêu tên) đưa ra thông tin trên nhưng không công bố nghi phạm đứng sau vụ tấn công mạng này, theo Reuters.

Website của Ngân hàng Trung ương Nga không thể truy cập được vào ngày 14.3 và Ngân hàng Trung ương Nga xác nhận website của họ bị tin tặc tấn công.

Vụ tấn công tin tặc này xảy ra giữa lúc chính quyền tự trị Crimea sắp tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nhằm ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Trong khi chính quyền khu tự trị Crimea chuẩn bị tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga thì nhiều người dân Ukraine kêu gọi đoàn kết và tuyên bố họ sẽ không để Crimea rơi vào tay Nga, theo AFP ngày 14.3.

Phúc Duy

>> Ukraine kêu gọi đoàn kết, sẵn sàng cầm súng vì Crimea
>> Ukraine cáo buộc Nga chuẩn bị xâm lược
>> Tổng thống Mỹ tuyên bố ‘đứng về phía Ukraine’
>> Nga lại tập trận lớn gần Ukraine
>> Người dân Crimea đổ xô rút tiền ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.