Tranh luận gay gắt về phương thức giáo dục “đột phá”

16/12/2009 23:33 GMT+7

Ngày 14.12, ông Trần Xuân Quang - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan chuyên môn của tỉnh đang yêu cầu trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (H.Đại Lộc) không tiếp tục thực hiện phương thức dạy học theo môn.

So với phương thức dạy ở bậc tiểu học hiện nay (mỗi giáo viên chỉ dạy 1 lớp), phương thức dạy học theo môn được xem là một thử nghiệm mang tính đột phá, hiện duy nhất trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu áp dụng, thử nghiệm từ năm học 2006-2007. Ý kiến tranh luận tập trung vào các lý do: đây là mô hình cấp THCS đem áp dụng cho bậc tiểu học sẽ không khoa học, không phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi 6-11, nặng về kiến thức và vi phạm pháp luật (chưa được Bộ GD-ĐT cho phép)...

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.