Hạch trong não

30/12/2010 09:49 GMT+7

Khi một người dành thời gian cho nhiều bạn bè, có nghĩa là trong não của anh ta có một phần đặc biệt lớn hơn bình thường. Đó là một hạch hạnh nhân nằm sâu bên trong.

Theo một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Neuroscience, hạch hạnh nhân này càng lớn, người đó càng thích gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.

Giáo sư Lisa Feldman Barrett, Trường Đại học Đông Bắc ở Boston (Mỹ), tác giả công trình nghiên cứu, khẳng định hạch hạnh nhân đó nằm ở trung tâm hệ thống bộ não, có tầm quan trọng đối với việc hòa nhập xã hội. 

Bên cạnh đó, giáo sư Arthur Toga, chuyên gia về bản đồ não tại Trường Đại học California ở TP Los Angeles, nhận định ý tưởng nối kết cấu trúc bộ não với hành vi con người thật thú vị và quan trọng.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.