TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố 3 giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế

18/11/2005 23:29 GMT+7

* 6 cán bộ xã tham ô hàng trăm triệu đồng Ngày 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 6 bị can, gồm: Lưu Thị Chín (54 tuổi), nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam tại TP.HCM; Hoàng Tiến Lãn (50 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty XNK thủy sản Quảng Trị; Nguyễn Văn Hậu (37 tuổi), nguyên giám đốc một công ty TNHH và 3 người khác để điều tra làm rõ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tính từ năm 2000 - 2001, các bị can trên đã câu kết lập hồ sơ mua bán, xuất khẩu khống 104.080 kg mực khô trị giá hơn 9,8 tỉ đồng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

 

Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND truy tố Trương Ngọc Thạch (nguyên Chủ tịch UBND xã) và Nguyễn Thiện Chí, Mai Chí Tâm (cán bộ giao thông thủy lợi xã) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; Trần Thành Thiệp (nguyên Bí thư Đảng ủy xã) và Phạm Kiệp (nguyên Trưởng ban Tài chính xã Thái Trị) về tội "cố ý làm trái..."; Trần Đức Khiêm (nguyên kế toán xã) về tội "tham ô tài sản...".

 

Từ năm 1999 đến 2002, số cán bộ trên đã tự ý đặt ra nhiều chế độ thu chi tài chính sai nguyên tắc để lấy tiền chia nhau tiêu xài, tham ô và gây thất thoát gần 800 triệu đồng.

 

Đàm Huy - Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.