Bệnh thành tích cản trở tính tự giác của giới trẻ

13/03/2014 03:20 GMT+7

Tại hội thảo nâng cao kỹ năng sống với chủ đề: Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc thúc đẩy giới trẻ sống trung thực, trách nhiệm, diễn ra tại Hà Nội ngày 11.3, ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng bệnh thành tích trong xã hội hiện nay là một trong những yếu tố làm cản trở tính tự giác của giới trẻ.

Hội thảo là một hoạt động trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Báo Thanh Niên, Ban Thanh thiếu niên VTV6 (Đài truyền hình Việt Nam), Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

P.Hậu

>> Bệnh thành tích đã quá nặng
>> Có chữa được bệnh thành tích trong thi cử ?
>> “Bệnh” thành tích trong công tác đội
>> Hạn chế học vẹt, khắc phục bệnh thành tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.