Luật sư trong phiên tòa xét xử ông Saddam bị sát hại

21/10/2005 23:32 GMT+7

Ngày 21.10, xác của S.al-Janavi - một luật sư bào chữa cho một cựu quan chức dưới thời cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein - đã được phát hiện gần một đền thờ Hồi giáo ở Baghdad.


Ông đã bị bắn 2 phát vào đầu. Trước đó, một số tay súng bịt mặt đã ập vào văn phòng của ông ở phía đông Baghdad và bắt ông đem đi. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau phiên tòa xét xử ông Saddam cùng 7 quan chức dưới quyền ông ta, vốn bị cáo buộc thảm sát gần 150 người Shiite hồi năm 1982. Al-Janavi là một trong 13 luật sư bào chữa có mặt tại phiên tòa. Danh tính của 4 trong số 5 thẩm phán được giữ bí mật để bảo toàn tính mạng của họ. Chỉ chánh án và viên công tố hàng đầu trong phiên tòa này là xuất hiện công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.